Đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ vướng mắc các công trình trường học
Sáng 31-12, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Anh Tuấn đi kiểm tra thực tế tiến độ thi công 4 công trình trường học do các Ban Quản lý (BQL) dự án thành phố làm chủ đầu tư, gồm: Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Sơn Trà), Trường THPT Ngô Quyền (phường An Hải), Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (cơ sở 2) và Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân (cơ sở 2), đều thuộc phường Hòa Khánh.
Cụ thể, đối với dự án trường Tiểu học Trần Quốc Toản có tổng mức đầu tư 41,7 tỷ đồng gồm cải tạo, sửa chữa 4 khối nhà hiện trạng;xây mới khối nhà 4 tầng;đầu tư hệ thống phòng cháy, chữa cháy (PCCC), sân vườn, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà và trang thiết bị phục vụ dạy học. Dự án còn thực hiện giải tỏa 1 hộ dân và di dời 405 ngôi mộ để mở rộng diện tích trường. Đến nay, các hạng mục cải tạo, sân vườn và bể ngầm PCCC đã hoàn thành và bàn giao ngày 26-8-2025, vượt tiến độ. Khối nhà 4 tầng đang hoàn thiện lan can, mặt tiền và lát gạch nền, dự kiến hoàn tất trước ngày 15-1-2026; riêng phần mở rộng trường vẫn chờ hoàn tất giải phóng mặt bằng. Tổng khối lượng thi công đến ngày 29-12-2025 đạt khoảng 95%. Đơn vị thi công cho biết tiến độ bị ảnh hưởng bởi mưa bão trong tháng 10 và 11, song cam kết hoàn thành đúng thời hạn hợp đồng vào ngày 30-1-2026.
Đối với Trường THPT Ngô Quyền, dự án Nhà đa năng được điều chỉnh tăng quy mô từ 1 tầng lên 2 tầng, nâng tổng mức đầu tư sau điều chỉnh lên hơn 19,6 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2025-2028. Công trình có diện tích xây dựng khoảng 963 m², tổng diện tích sàn 1.781 m²; bổ sung cầu nối từ tầng 2 sang khối lớp học, hiệu bộ hiện trạng; đồng thời hoàn thiện các hạng mục sân vườn, tường rào, cổng ngõ và lắp đặt trang thiết bị thể thao phục vụ giáo dục thể chất.
Dự án đầu tư tại Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (cơ sở 2, giai đoạn 2024-2027) có tổng mức đầu tư hơn 35,3 tỷ đồng bao gồm phá dỡ, giải phóng mặt bằng, xây mới khối nhà lớp học – hiệu bộ cao 4 tầng với tổng diện tích sàn 3.223 m²; xây nhà xe cho học sinh và giáo viên;hệ thống tường rào, cổng ngõ dài hơn 560 m, sân nền, cây xanh hơn 5.000 m² và bể nước ngầm phục vụ sinh hoạt, PCCC. Hiện các hạng mục san nền, cấp, thoát nước, chiếu sáng, mạng và PCCC đang được triển khai đồng bộ.
Đối với dự án Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân (cơ sở 2, giai đoạn 2024-2027) có tổng mức đầu tư hơn 44,1 tỷ đồng gồm xây mới 3 khối nhà lớp học, phòng bộ môn và hiệu bộ với tổng diện tích sàn 4.279 m²; nhà xe học sinh, giáo viên; tường rào, cổng ngõ; nhà bảo vệ, trạm bơm PCCC; sân chào cờ lát đá bazan gần 1.000 m²; hệ thống đường nội bộ, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ cùng trang thiết bị phục vụ dạy học, bếp ăn và PCCC.
Các dự án nêu trên là những công trình trọng điểm, có vai trò quan trọng trong việc tăng cường cơ sở vật chất, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giáo dục, đáp ứng nhu cầu dạy và học trên địa bàn thành phố. Việc triển khai đồng bộ các dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng trường lớp, mở rộng quy mô tiếp nhận học sinh và tạo nền tảng thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục – đào tạo trong giai đoạn mới.
Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các BQL dự án, nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ các vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời huy động nhân lực, thiết bị hợp lý để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật và an toàn thi công.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Anh Tuấn yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án Trường Tiểu học Trần Quốc Toản theo kế hoạch đã đề ra; sớm tháo gỡ khó khăn để triển khai hiệu quả dự án Nhà đa năng Trường THPT Ngô Quyền. Đối với các dự án Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân (cơ sở 2) và Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (cơ sở 2), các đơn vị liên quan cần rà soát, điều chỉnh quy mô đầu tư phù hợp, bảo đảm đáp ứng các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia.
Thanh Hoa – Đông Vũ






